Kết quả tìm kiếm cho "vào năm 2050"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1131
Sáng 28/10, Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời tổ chức Hội thảo khoa học “Canh tác lúa theo hướng bền vững, giảm phát thải”. Đây là hoạt động trong khuôn khổ sự kiện Mini Expo năm 2025 chủ đề “Từ công nghệ đến thực tiễn - Giải pháp canh tác toàn diện cho cây trồng”. Dự hội thảo có PGS.TS Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường An Giang Lê Hữu Toàn.
Thông tấn xã Việt Nam trân trọng giới thiệu Toàn văn Báo cáo một số vấn đề mới, quan trọng trong Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.
Sáng 21/10, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì cuộc họp chuyên đề để thông qua thành viên UBND tỉnh về các nội dung thuộc thẩm quyền quyết và trình Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh; tham dự cuộc họp có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Sử dụng năng lượng tái tạo đang là xu hướng toàn cầu. Đây là một trong những định hướng phục vụ mục tiêu phát triển bền vững, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, nhất là cam kết Net Zero của Việt Nam vào năm 2050.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký ban hành Quyết định số 2307/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch thủy lợi lưu vực sông Cửu Long thời kỳ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Kết hợp điện mặt trời với sản xuất nông nghiệp đang trở thành hướng đi chiến lược của nhiều quốc gia trong quá trình chuyển dịch năng lượng xanh. Tại Việt Nam, mô hình điện mặt trời nông nghiệp không chỉ giúp tạo nguồn điện sạch mà còn nâng cao năng suất, đa dạng hóa sinh kế và góp phần giảm phát thải khí nhà kính.
Khu công nghiệp đầu tiên trên thế giới được cho là ra đời ở Manchester (Anh) vào khoảng năm 1896. Gần 130 năm trôi qua, mô hình khu công nghiệp trên toàn cầu đã thay đổi, trải một bước tiến dài đến hoàn toàn xanh, sạch.
Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 50, sáng 14/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch (sửa đổi); việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Sáng 13/10, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo công tác xây dựng chính sách đặc thù cho đặc khu Phú Quốc.
Sự xuất hiện của nhiều phương án năng lượng mới đã đặt ra yêu cầu lưu trữ và bảo quản thích hợp trước khi hòa vào lưới điện.
Tờ The Guardian ngày 8/10 đưa tin, theo bản báo cáo “Our Marine Environment 2025” do Bộ Môi trường và Cơ quan Thống kê New Zealand công bố, các vùng biển của New Zealand đang ấm lên với tốc độ nhanh hơn 34% so với mức trung bình toàn cầu, làm gia tăng rủi ro cho cộng đồng và các ngành công nghiệp ven biển.
Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống nhân dân đã được Đảng và Nhà nước ta vận dụng, cụ thể hóa trong Hiến pháp, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm, 5 năm và kế hoạch hàng năm. Thời gian tới, để đẩy mạnh học tập và làm theo Bác Hồ, Bác Tôn về tấm lòng yêu nước, thương dân, Đảng bộ, chính quyền tỉnh tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống đoàn kết, ý thức trách nhiệm, tinh thần “Tương thân, tương ái”, lối sống nhân hậu, nghĩa tình của Nhân dân An Giang; thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần Nhân dân, góp phần hiện thực hóa mong muốn của Bác Hồ, Bác Tôn.